Hội hoa Xuân Đinh Dậu 2017: Đậm nét văn hóa cổ truyền

Thứ tư, 18/01/2017 09:53

(Cadn.com.vn) - Một không gian rực rỡ sắc xuân, mang đậm văn hóa truyền thống với các trò chơi dân gian, hát bài chòi, múa rối nước, biểu diễn cờ người, võ cổ truyền... sẽ được  tổ chức tại Công viên 29-3 trong dịp Tết cổ truyền 2017.

Sẽ có các buổi biểu diễn múa rối nước phục vụ người dân tại Hội hoa xuân Đinh Dậu 2017.

Như thường lệ, mỗi dịp Tết cổ truyền, hàng chục ngàn người dân Đà Nẵng lại đổ về Công viên 29-3 để vui chơi, giải trí. Năm nay, Hội hoa Xuân có nhiều nét mới, tuy vậy hoạt động chủ đạo vẫn hướng về các giá trị văn hóa truyền thống. Nổi bật trong số đó là các buổi biểu diễn múa rối nước do Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đảm trách. Đây là loại hình nghệ thuật truyền thống với những nét độc đáo, chỉ có ở Việt Nam, phản ánh cuộc sống sinh hoạt của cư dân lúa nước, qua những chuyển động uyển chuyển và mộc mạc của những con rối trên mặt nước. Các con rối được làm bằng gỗ sung nhẹ, cao không quá 50cm, được chạm khắc tinh xảo, sơn phết rực rỡ bằng các màu sơn để không bị đổi màu khi xuống nước. Hình tượng con rối thường được làm là người, con vật... rất quen thuộc trong những câu chuyện cổ tích hay trong đời sống của người Việt. Tại Hội hoa Xuân Đinh Dậu 2017, chương trình múa rối nước có chọn lọc với chủ đề "Giấc mơ cổ tích", xoay quanh những câu chuyện quen thuộc, kỳ thú và vui nhộn như: Thánh Gióng, Thạch Sanh đánh Trăn tinh, Chiếc rìu của Thủy thần, Đánh cáo bắt vịt, chú Tễu, Rồng vàng phun lửa...

Mỗi dịp tết cổ truyền, hàng ngàn người dân TP lại đổ về Công viên 29-3 để du Xuân, giải trí.

Một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc trưng của người miền Trung là hát bài Chòi cũng được tổ chức tại Công viên 29-3 dịp này. Đây là loại hình dân ca và trò chơi dân gian đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Người dân xứ Quảng rất yêu thích loại hình nghệ thật này, coi nó là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống lao động của mình.  Người dân đến tham gia bài Chòi là để thử vận may mắn đầu năm chứ không có tính sát phạt, ăn thua đỏ-đen. Chủ đề của Hội bài Chòi năm nay là "Sắc màu Xứ Quảng" với các làn điệu hát ru, các điệu lý thương nhau, hò chèo thuyền, hò khoan, hò giã gạo, vè Quảng... mang đậm tính dân dã, mộc mạc, vui nhộn. Ông Đặng Đức Thứ- Giám đốc Cty Công viên- Cây xanh TP Đà Nẵng cho biết, nét mới của Hội hoa Xuân Đinh Dậu 2017 chính là việc trưng bày các vật phẩm liên quan đến biển với chủ đề "Xuân trên biển". Đà Nẵng là thành phố biển, từ bao đời, ước nguyện của những ngư dân trước mỗi chuyến đi biển là cầu trời cho sóng yên, biển lặng. Bởi ra ngoài khơi cũng đồng nghĩa với việc ngư dân phải đối mặt với bao khó khăn, vất vả và cả hiểm nguy. Những giọt mồ hôi, nước mắt mặn chát của những ngư dân đã hòa chung vào vị mặn của biển cả mênh mông, nhưng những ngư dân vẫn ngày đêm bám biển, xem biển cả là nhà và cầu mong những chuyến ra khơi được bình yên. Từ thực tế ấy, việc trưng bày các hiện vật liên quan tới đời sống ngư dân, gần như trở thành một phần tất yếu trong đời sống tinh thần của người dân địa phương. Đó cũng là nét rất đặc trưng của Đà Nẵng, hy vọng sẽ chạm đến cảm xúc của nhiều người trong dịp đầu Xuân. Ngoài ra, tại Hội hoa Xuân cũng trưng bày các tiểu cảnh đậm chất Tết cổ truyền như tiểu cảnh bánh tét- bánh trưng, tiểu cảnh Mai An Tiêm, truyền thuyết các loài hoa, các sản phẩm gốm Chăm, hội trống mừng Xuân, diễu hành rối Vườn cổ tích,  Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Long lân du xuân... Các chương trình có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại do các diễn viên chuyên nghiệp, diễn viên quần chúng và lực lượng thanh thiếu niên trong TP tham gia biểu diễn.

Có thể nói, một không gian đầy sắc Xuân, đậm nét cổ truyền tại Công viên 29-3 đã được chuẩn bị công phu, chắc chắn sẽ là điểm du Xuân đầy ý nghĩa với người dân TP và du khách.

Hải Quỳnh

Gần 1.000 tác phẩm bonsai, cây kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật, non bộ... sẽ được trưng bày tại Hội hoa Xuân Đinh Dậu 2017 để phục vụ người dân, du khách. Đây là những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao được chọn lọc kỹ càng từ các nghệ nhân, nhà vườn trong và ngoài thành phố mang đến triển lãm, dự thi. Mỗi tác phẩm triển lãm đều có phần thuyết minh, giới thiệu ngắn gọn về thể loại, đề tài... đính trên tác phẩm giúp cho người xem hiểu được ý nghĩa của tác phẩm.